Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng
2016-04-07 09:12:36
0 Bình luận
Sáng nay (7/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.
Sáng nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường để bầu Thủ tướng Chính phủ và miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Theo đó, vào đầu giờ sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp đó, Chủ tịch nước đã báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.
Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau khi kiểm phiếu, vào lúc 8h30' sáng nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 490 phiếu, thu về 490 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 490, số phiếu không hợp lệ là 0. Có 446 phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, bằng 90,28%.
Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ để các ĐBQH biểu quyết.
Theo Nghị quyết này, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ chức vị Thủ tướng Chính phủ ngay khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua.
Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ với 480 đại biểu Quốc hội có mặt, trong đó 475 đại biểu tán thành, bằng 96,15%.
Sau khi được Quốc hội bầu, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ trước Quốc hội.
Trước đó, chiều ngày 6/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, vào đầu giờ sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp đó, Chủ tịch nước đã báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.
Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau khi kiểm phiếu, vào lúc 8h30' sáng nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 490 phiếu, thu về 490 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 490, số phiếu không hợp lệ là 0. Có 446 phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, bằng 90,28%.
Ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tuổi trẻ |
Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ để các ĐBQH biểu quyết.
Theo Nghị quyết này, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ chức vị Thủ tướng Chính phủ ngay khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua.
Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ với 480 đại biểu Quốc hội có mặt, trong đó 475 đại biểu tán thành, bằng 96,15%.
Sau khi được Quốc hội bầu, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ trước Quốc hội.
Trước đó, chiều ngày 6/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet.vn